Sau khi được mua lại 0 đồng, cả 3 ngân hàng vẫn lỗ nặng

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017.

Một nội dung đáng chú ý, KTNN nêu rõ về kết quả công tác phòng, chống tội phạm thông qua hoạt động kiểm toán tại lĩnh vực ngân hàng.

Sau khi bị mua lại 0 đồng, cả ba ngân hàng tiếp tục lỗ nặng.

Theo đó, kết quả tái cơ cấu lại ba ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua giá 0 đồng gồm Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) đều không mấy khả quan.

Cụ thể, qua kiểm toán cho thấy sau hai năm được NHNN mua lại, thực trạng tài chính của cả ba ngân hàng vẫn không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn, việc âm vốn chủ sở hữu ngày càng tăng; nếu không có biện pháp xử lý hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều ngàn tỉ đồng.

Trước đó, ngày 2-2-2015, VNCB là ngân hàng đầu tiên bị NHNN mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng.

VNCB tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (TRUSTBank). Cuối năm 2012, ngân hàng bị liệt kê vào danh sách chín ngân hàng yếu kém và bị kiểm soát, lỗ lũy kế 8.765 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711 tỉ đồng. Đến cuối năm 2013, con số lỗ lũy kế lên 11.348 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293 tỉ đồng. Đến cuối năm 2014, phần vốn chủ sở hữu âm tới hơn 24.000 tỉ đồngvà lỗ lũy kế 27.000 tỉ đồng.

Tiếp đó, ngày 25-4-2015, OceanBank là trường hợp thứ hai được cơ quan quản lý mua lại với giá 0 đồng.

Từ cuối năm 2011, NHNN đã phát hiện ra những bất ổn tại OceanBank. Qua hai lần thanh tra, các sai phạm tại OceanBank không những không khắc phục được mà lại còn nghiêm trọng hơn.

NHNN đã mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của cổ đông hiện hữu tại OceanBank, giúp NHNN chủ động trong việc tái cơ cấu OceanBank, bảo đảm việc chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan yếu kém từ OceanBank đến các ngân hàng khác. NHNN sở hữu 100% vốn điều lệ của OceanBank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách của các cổ đông hiện hữu ngân hàng này; chỉ định VietinBank tham gia quản trị OceanBank.

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank, cùng các đồng phạm liên quan đến những sai phạm tại ngân hàng này. Tòa tuyên Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc) mức án tử hình, Hà Văn Thắm chung thân, các cựu lãnh đạo và cán bộ khác của OceanBank lần lượt lãnh nhiều năm tù.

Cuối cùng, ngày 7-7-2015, GPBank là ngân hàng thứ ba bị NHNN mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần giá 0 đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2014 thì tính đến ngày 2-4-2015, tổng số lỗ lũy kế của GPBank lên đến 12.280 tỉ đồng, dẫn tới vốn chủ sở hữu bị âm 9.195 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu của GPBank đạt tới con số cao kỷ lục 45,37%. Đồng thời dư nợ cho vay khách hàng giảm mạnh, chỉ còn 6.669 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm