Số người chết do mưa lũ tăng lên 34 người

Trong đó, có 27 người chết (Yên Bái 13 người, Sơn La sáu người, Lào Cai một người, Phú Thọ ba người, Hòa Bình một người, Thanh Hóa ba người) và bảy người bị mất tích (Yên Bái bốn người, Phú Thọ một người, Thanh Hóa hai người).

Mưa lũ cũng làm 243 nhà bị sập, 6.949 nhà bị ngập và 5.191 nhà bị hư hỏng phải di dời, tập trung ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sơn La… Ngoài ra, 6.500 gia súc bị chết, 114.889 gia cầm bị chết cuốn trôi…

Mưa lũ tiếp tục đe dọa các vùng núi phía Bắc. Ảnh: VIẾT LONG

Cũng theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thì tổng hợp từ các địa phương, hệ thống đê điều đã xảy ra 45 sự cố.

Đáng chú ý, vỡ đê bao Hoa Tiên, đê bao sông Bôi (Ninh Bình) với chiều dài 150 m. Tại Hưng Yên, xuất hiện một sự cố tại khu vực trạm bơm Liên Nghĩa và xuất hiện hai vị trí rò nước tại chân mái đê hạ lưu, khu vực tiếp giáp bể xả của cống xả qua đê tả Hồng.

Trong ngày 24-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều và đêm nay ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh.

Từ ngày 25 và 26-7 mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, đặc biệt ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150 mm/ngày).

Dự báo đỉnh lũ trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô ở mức báo động 2, báo động 3; thượng lưu sông Thái Bình và sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang ở mức báo động 1, báo động 2.

Mưa lớn gây nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm