Sóng cao hơn 10 m ập vào bờ biển ở Bạc Liêu

Ngày 13-2, các cơ quan phụ trách đê điều, phòng chống lụt bão tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại khu vực kè biển bảo vệ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải và khu bờ kè bảo vệ Khu du lịch Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Đây là hai điểm sạt lở nghiêm trọng do các con sóng cao tàn phá.

Người dân địa phương kinh hoàng trước những con sóng hất ngọn 10 m.

Ghi nhận từ cơ quan chức năng, đoạn kè ở phường Nhà Mát bị hư hỏng dài khoảng 20 m, kè ở Gành Hào bị phá hỏng khoảng 50 m. Nước biển ở cả hai khu vực này, sau khi phá sập các đoạn kè đã tràn vào khu vực dân cư, gây hư hỏng tài sản của dân. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và dùng các biện pháp khắc phục sự cố tạm thời, bảo vệ tài sản dân cư.

Ông Nguyễn Văn Hà, một hộ dân có nhà ở gần đoạn kè Nhà Mát, khoảng 2 giờ sáng 13-2, nhiều đợt sóng cao hơn 10 m đã đánh qua bờ kè, đập vào nhà cửa dân cư phía trong. "Sóng đánh đến tận nóc nhà rồi ập xuống khiến ai cũng khiếp đảm bỏ chạy, tưởng sóng thần" - ông Hà kể.

Ông Lại Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Phòng chống lục bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, thông tin: Rạng sáng 12 và  13-2, sóng cao đến 10 m đã tấn công kè Gành Hào, hất tung nhiều mảng bê tông 5-6 tấn lên bờ. "Có những cục bê tông nằm dưới chân kè bị sóng dời đi xa cả trăm mét" - ông nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm