Sung công quỹ bảy tàu nằm ì trong cảng

Vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp tỉnh này đề nghị xác định cơ sở pháp lý để tước quyền sở hữu bảy tàu cá composite của Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII, TP.HCM). Bảy tàu này bị chìm đắm suốt năm năm qua, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, ô nhiễm môi trường.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị chủ sở hữu phải di dời các tàu này trước ngày 15-9. Sở GTVT đã nhiều lần mời chủ sở hữu đến làm việc tìm biện pháp di dời nhưng chủ sở hữu không hợp tác. “Theo Luật Hàng hải, chủ sở hữu sẽ bị tước quyền sở hữu đội tàu này, xác lập quyền sở hữu mới là UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau đó tỉnh sẽ đấu giá nộp ngân sách” - ông Dần cho biết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, bảy con tàu trên của ALCII cho một công ty khác thuê khai thác thủy sản. Sau khi ngưng hoạt động từ năm 2007, số tàu này neo đậu tại bờ kè gần Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang). Ngày 10-5 đã xảy ra vụ cháy lớn làm nhiều tàu bị hư hỏng.               

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm