Tai nạn liên hoàn làm một người chết, 13 người bị thương

Hậu quả, có một người chết tại chỗ, ít nhất 13 người bị thương.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe khách gây tai nạn 77B-003.61 nằm ngang đường, chiếc xe máy 79H1-142.01 nằm bẹp dúm dưới gầm xe ô tô con 79D-3875, một ô tô bị lật nghiêng văng vào lề đường và một ô tô khác bị bẹp dúm phần đầu. Những người chứng kiến cho biết chiếc xe khách mang biển số Bình Định chạy hướng nam-bắc khi đến đoạn đường trên đã tông mạnh vào đuôi một ô tô chạy cùng chiều, làm xe này mất lái lật nghiêng vào vệ đường. Tiếp đó, chiếc xe khách chạy qua phần đường ngược chiều tông mạnh vào ta luy cầu rồi tông thẳng vào xe máy 79H1-142.01 khiến chị Trương Phi Thùy Thuận chết tại chỗ. Chưa hết, chiếc xe khách còn tông tiếp vào chiếc ô tô thứ hai (79D-3875) trước khi lật chắn ngang quốc lộ 1A. Trước tình huống bất ngờ, chiếc ô tô thứ ba chạy trờ tới tông thẳng vào gầm xe khách và bị bẹp dúm luôn phần đầu.

Anh Nguyễn Xuân Khiết, tài xế xe bị lật nghiêng văng vào lề đường, cho biết: “Gia đình tôi đang từ TP.HCM về Đà Nẵng. Khi xe chạy đến đây, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy xe khách Bình Định tông vào đuôi xe mình làm xe mất lái. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy xe mình bị hỏng, rất may không ai trong gia đình bị thương”.

Vụ tai nạn làm quốc lộ 1A ách tắc gần 10 km, hàng trăm xe xếp hàng, phải đến gần 17 giờ cùng ngày, giao thông mới trở lại bình thường sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa đến giải phóng hiện trường. Theo thông tin ban đầu, ít nhất 13 người bị thương (bao gồm tài xế ba xe ô tô và các hành khách) phải vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, riêng tại BV thị xã Ninh Hòa có năm ca bị chấn thương nhẹ ở đầu, tay chân, không có ca nào chấn thương sọ não.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm