Tài xế cướp tài sản du khách Nhật bị 2 năm tù

Ngày 19-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải (SN 1974, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Tài xế cướp tài sản du khách Nhật bị 2 năm tù ảnh 1

Nguyễn Thanh Hải đã lấy 1,5 triệu đồng và 1.000 Yên Nhật nhưng vẫn đòi thêm
Theo cáo trạng, khuya 30-3-2012, bà Ono Ayumi (quốc tịch Nhật Bản) đón taxi hãng H.L. do Hải làm tài xế từ sân bay Tân Sơn Nhất về “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Đến nơi, đồng hồ báo cước 256.000 đồng, bà Ono Ayumi đưa tờ 500.000 đồng, Hải ra hiệu chưa đủ. Bà Ono đưa tiếp 500.000 đồng, Hải vẫn nói chưa đủ. Bà đưa thêm 500.000 đồng và 1.000 Yên Nhật nhưng Hải vẫn ra hiệu chưa đủ.
Do không còn tiền nên bà yêu cầu Hải chở đến trụ ATM rút tiền. Trong lúc bà Ono Ayumi rút tiền ở trụ ATM góc Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, quận 1 thì Hải lái xe cùng 2 va li của bà bỏ trốn.
Nạn nhân đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trình báo sự việc. Vài ngày sau đó, Hải đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, Hải nêu ra một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt như bị bệnh nan y, có 2 con còn nhỏ, đầu thú và trả lại toàn bộ tài sản cho du khách. Căn cứ các tình tiết vừa nêu, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị mức án từ 2 năm đến 3 năm tù giam. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hải 2 năm tù.
Theo Ph. Dũng(NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm