Tài xế ô tô tải bị tước bằng lái vì chặn đầu xe con trên cao tốc

Ngày 16-6, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết đã mời tài xế xe tải trong vụ lạng lách, chặn đầu xe khác để gây gổ trên cao tốc lên trụ sở làm việc.

Tài xế xe tải bị tước bằng lái vì chặn đầu xe, gây gổ trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình. CSGT lập biên bản xử phạt 2 lỗi “điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ” và “đỗ xe không sát theo lề đường, bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m”, với tổng số tiền phạt 11,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ba tháng.

Đồng thời, Đội CSGT số 5 cũng nhắc nhở lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 44 phút ngày 11-6, trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Thời điểm trên, tài xế điều khiển xe tải mang BKS 29C - 308.12 liên tục lạng lách, chắn đầu chiếc xe con đi phía sau.

Theo lời tài xế xe con, lúc này anh đang lưu thông ở làn giữa của cao tốc với tốc độ 60 km/giờ, trong khi làn này quy định tối đa 70 km/giờ. Bất ngờ chiếc xe tải phía sau áp sát đuôi xe đòi vượt trong khi làn trong 90 km/giờ đang trống.

Khi chặn được đầu xe con, tài xế xe tải bước xuống, cầm gậy để gây gổ, khiến tài xế xe con phải chốt cửa đề phòng. Một lúc sau, để ý có camera hành trình, tài xế xe tải đã lên xe bỏ đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm