Tạm ngưng hoạt động ba chốt kiểm dịch trên quốc lộ

Đó là hai chốt trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn huyện Tuy Phong (giáp ranh Ninh Thuận) và huyện Hàm Tân (giáp ranh Đồng Nai) và một chốt tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân trên quốc lộ 55, giáp ranh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sở dĩ tạm ngưng ba chốt này là do tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên cả nước tạm lắng, tất cả các tỉnh có dịch cúm gia cầm đã qua 21 ngày. Đặc biệt, dịch cúm gia cầm tại một số tỉnh giáp ranh với tỉnh Bình Thuận như Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đã ổn định, không có dịch xảy ra.

Trước đó, tỉnh Bình Thuận đã thành lập các chốt này để kiểm soát việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh lân cận, nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan vào tỉnh.

                                                                        PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm