TAND tỉnh Quảng Bình xin lỗi người bị kết tội oan

Đại diện TAND tỉnh Quảng Bình khẳng định chị Bình chưa bao giờ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bản án kết tội chị Bình trước đó là hoàn toàn sai, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, kinh tế của chị Bình trong suốt thời gian qua.

Ngoài tổ chức xin lỗi, TAND tỉnh Quảng Bình còn bồi thường gần 170 triệu đồng cho chị Bình.

Chị Bình là nhân viên của Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn (Đồng Hới). Ngày 2-2-2010, Kim Hoàn kiểm kê vàng (do chị Bình quản lý) và cho rằng bị thiếu đến 50,951 lượng vàng. Sau đó, chị Bình bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt chị Bình 14 năm tù. Bản án này sau đó bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên hủy vì chưa đủ căn cứ kết tội. Sau đó, chị Bình được đình chỉ điều tra với lý do hành vi của chị không đủ yếu tố cấu thành tội phạm…

MINH QUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm