Tăng án cho nhóm giết bạn tù

Trước đó, nhóm của Kha bị TAND TP.HCM phạt từ năm đến 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Cuối năm 2008, Nguyễn Đình Thuận bị tạm giam chung buồng với Kha và năm người khác. Khi vào buồng giam, Thuận bị nhóm của Kha đánh nhiều lần. Đến ngày 13-12-2008 thì Thuận qua đời do chấn thương bụng, dập dạ dày...

Cấp phúc thẩm nhận định, nhóm của Kha đã đánh nạn nhân nhiều lần trong nhiều ngày. Dù nhóm của Kha biết rõ đánh Thuận nhiều lần vào vùng bụng, ngực có thể dẫn đến việc Thuận chết nhưng vẫn liên tục đánh. Hành vi của nhóm Kha là tàn nhẫn, cần phạt nặng để răn đe.

VĂN ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm