Tăng cường bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Do đó, họ rất cần Nhà nước ta tăng cường các chính sách bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài khi xảy ra khủng hoảng di cư”. ông Nguyễn Hữu Tráng, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh tại hội thảo Xử lý khủng hoảng di cư và bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao phối hợp Tổ chức Di cư Thế giới (IOM) tổ chức trong hai ngày 12 và 13-9 tại TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo ông Nguyễn Hữu Tráng, đến nay đã có hơn 4,5 triệu người Việt cư trú tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Thời gian qua, các cuộc chiến tranh, bất ổn chính trị, xung đột sắc tộc… đã ảnh hưởng trực tiếp đến dòng di cư của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Trước tình hình hiện nay, chính phủ Việt Nam cần có những biện pháp cụ thể giúp người Việt Nam bị kẹt tại các khu vực bất ổn di cư sang nước khác” - ông Jobst Koehler, đại diện IOM, đề nghị.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm