Tăng giá vé tàu ngoại ô lên gấp đôi

Cụ thể, giá vé đi qua một khu gian (đến một ga) từ 5.000 đồng/khách/lượt tăng lên thành 10.000 đồng/khách/lượt; giá vé suốt tuyến (đến từ hai ga trở lên) từ 10.000 đồng/khách/lượt tăng lên thành 20.000 đồng/khách/lượt; đối với xe gắn máy trước đây chỉ phụ công bốc xếp lên toa xe là 5.000 đồng/xe/lượt nay chuyển thành cước chở xe gắn máy 10.000 đồng/xe/lượt.

Tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An khai trương từ 15-4 và khách đi tàu ngày càng đông.

Cùng ngày, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An vẫn chạy 10 đôi tàu/ngày nhưng các tàu SPT2 và SE4 chỉ chạy từ Sài Gòn đến ga Sóng Thần; tàu TN1 và tàu SE25 chỉ chạy từ ga Sóng Thần về Sài Gòn. Riêng xe gắn máy chỉ nhận chở tại các ga Sài Gòn, Sóng Thần, Dĩ An  và xe gắn máy khi đưa lên toa không cần rút xăng.

Với việc tăng giá vé lên gấp đôi thì người già, người về hưu sẽ khó đi tàu ngoại ô để… “khám phá”.

Tour tàu ngoại ô cuối tuần sẽ từ 160.000 đồng/khách (người lớn) cũng sẽ tăng lên thành 180.000 đồng/khách từ ngày 1-6. “Hiện tour này chỉ bán đến hết tháng 6, tour tháng 7 chưa bán do chưa có kế hoạch giờ chạy tàu!” – Ông Văn cho biết.

Tàu ngoại ô khai trương ngày 15-4 với số lượng khách những ngày đầu chỉ 200-300 khách/ngày nay đã tăng lên trung bình 2.400 khách/ngày; riêng các ngày cuối tuần, ngày lễ có lúc đạt 6.000 khách/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm