Tăng ni, Phật tử yêu cầu Trung Quốc trả yên bình cho biển Đông

Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, đọc thông điệp của đức pháp chủ phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả lại bình yên cho biển Đông.

 
Cùng cầu nguyện yên bình cho biển Đông. Ảnh: H.LAN

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP.HCM, khẳng định Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền và biển cả, chung sức cầu nguyện cho biển Đông sóng lặng, thế giới thái bình. Cũng tại buổi lễ, tăng ni, Phật tử đã đồng hành cùng các chiến sĩ ngày đêm bám biển bằng cách ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do MTTQ TP phát động.

Buổi lễ do Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP.HCM tổ chức.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm