Tàu cá bị nạn, 34 ngư dân được cứu thoát

Tàu cá bị nạn, 34 ngư dân được cứu thoát ảnh 1

Tàu SAR 412 đưa 34 ngư dân Quảng Nam cùng tàu cá Qna- 95078 TS vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48 sáng nay. Ảnh: CTV
Sáng nay (18-10), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa 34 ngư dân Quảng Nam cùng tàu cá Qna- 95078 TS vào cảng Hải đoàn Biên phòng 48 tại TP Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.
Trước đó, ngày 12-10, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), tàu cá Qna- 95078 TS do ông Hoàng Hữu Thu (ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy. Sau năm ngày nỗ lực khắc phục nhưng bất thành, đến ngày 17-10, các ngư dân trên tàu phát tín hiệu cầu cứu đến các cơ quan chức năng trên đất liền. Lúc này, tàu cá đang trôi tự do trong khi vùng biển này có sóng lớn, gió mạnh, khiến tàu có nguy cơ bị sóng đánh chìm, tính mạng 34 ngư dân trên tàu rất nguy hiểm.

Tàu cá bị nạn, 34 ngư dân được cứu thoát ảnh 2
 Các ngư dân Quảng Nam đã vào Quy Nhơn an toàn. Ảnh: CTV

Chiều 17-10, ngay sau khi nhận thông tin cứu nạn, Danang MRCC đã điều tàu SAR 412 ra khơi ứng cứu tàu cá bị nạn. Đến 21g30 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá bị tại vùng biển cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi hơn 85 hải lý về phía đông. Lúc này, vùng biển khu vực tàu cá bị nạn có mưa to, giông lốc, sóng rất lớn nên lực lượng cứu hộ đã đưa 34 ngư dân lên tàu SAR 412, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn. Sau đó, tàu SAR 412 lai dắt tàu cá vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm