Tàu hàng đâm nhau tám thuyền viên mất tích

Do bị đâm vào khu vực hầm hàng nên tàu Phúc Xuân 68 bị chìm ngay lập tức. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị này cùng với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã điều động năm tàu cứu hộ, một canô ra hiện trường tìm kiếm tám nạn nhân trên tàu Phúc Xuân 68 bị mất tích (tàu này có tổng cộng 11 thuyền viên, có ba người được cứu vớt kịp thời).

Theo ông Trần Văn Hải, thuyền trưởng tàu Nam Vỹ 69, các thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 đã nhảy xuống biển hoặc chìm theo tàu (tất cả đều không kịp mặc áo phao). Trong khi đó, thời tiết vùng biển này đang rất xấu, có sóng to, gió lớn. “Ngay lập tức chúng tôi vừa phát tín hiệu tai nạn, đề nghị ứng cứu khẩn cấp vừa cố gắng tìm cách cứu các thuyền viên. Sau 30 phút, tàu chúng tôi chỉ cứu vớt được ba người” - ông Hải cho biết.

Ba thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 được cứu gồm Lê Xuân Rự, Hà Hồng Thái, Nguyễn Văn Hậu đã được đưa vào cảng Nha Trang.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm