Tàu Na Uy đã tới khu vực có vật thể nghi của MH370

Tàu Hoegh St Petersburg đã tiếp cận vùng biển cách Perth 2500km vào rạng sáng ngày 21/3 theo giờ địa phương, khi chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích đã bước sang ngày thứ 13.

Tàu Hoegh St Petersburg đang trên đường chở hàng, mặt hàng ôtô từ Nam Phi đến Australia. Phát biểu với các phóng viên từ Oslo, giám đốc điều hành hãng vận tải Hoegh Autoliners, chủ chiếc tàu trên, ông Ingar Skiaker nói rằng hãng sẽ cân nhắc trường hợp khẩn cấp để tiến hành các biện pháp cứu hộ nếu hó. 

"Nếu phát hiện trường hợp nào cần ứng cứu, chúng tôi sẽ đưa họ lên boong," ông này cho biết Skiaker.

Trong khi đó, thuyền trưởng tàu Hoegh St Petersburg, ông Olav Sollie nói rằng cách tìm kiếm tốt nhất đối với một chiếc tàu chở hàng (dài 230m) như thế này là sử dụng ống nhòm.

Trong ngày 22/2, Australia đã tiếp tục cử máy bay và tàu chiến tìm kiếm vật thể mà vệ tinh phát hiện ở vùng biển cách Perth 2500km. 

Tổng cộng, sẽ có 5 máy bay dẫn đầu là chiếc P3 Orion, kết hợp cùng một chiếc P8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, một trong hai vật thể được phát hiện có chiều dài lên tới 24m./.

 Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm