Thai phụ vật lộn với kẻ sát nhân

Ngày 14/3, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cơ quan công tố, khoảng 8h30 ngày 6/9/2012, Tú đi bộ lang thang với mục đích xem ai sơ hở để cướp tài sản. Tại đường Nguyễn Hoàng Tôn (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm), Tú vào cửa hàng của chị Nguyễn Thị Kiều (25 tuổi) vờ hỏi thuê phòng trọ.

Chị Kiều tưởng thật dẫn hắn khi xem. Tú thỏa thuận tiền thuê 600.000 đồng một tháng và mượn chủ nhà búa để đóng giá sách, bảng điện, hẹn hôm sau sẽ chuyển đến ở.

Khoảng 9h ngày 10/9/2012, Tú quay lại nhà chị Kiều với ý định giết chủ nhà cướp tài sản nhưng thấy xung quanh có người nên bỏ đi.

16h cùng ngày, Tú quay lại nhà chị Kiều, rình chờ cơ hội ra tay. Lợi dụng lúc nhà vắng người, chị Kiều ngồi xem tivi quay lưng ra cửa, hắn cầm búa gây án.

Nạn nhân kêu cứu và bị hắn bịt miệng, bóp cổ. Dù đang mang thai tháng thứ 8, chị Kiều vẫn cố vùng thoát, cắn vào ngón tay của Tú... rồi hai người vật lộn. Thấy động, hai người hàng xóm chạy sang, Tú chạy ra vườn, nhảy qua tường rào sang nhà bên cạnh trốn vào buồng vệ sinh.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận định việc chị Kiều không chết và không cướp được tài sản là nằm ngoài ý muốn của Tú nên phạt hắn 17 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng cộng là 20 năm.

Theo Nam Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm