Thanh Hóa có 2 tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 6-12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã đọc tờ trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thanh Hóa đã bầu ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT và ông Đầu Thanh Tùng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Đức Giang (48 tuổi), quê quán xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Giang có trình độ chuyên môn Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản; Thạc sĩ Nông nghiệp; Tiến sĩ Thủy sinh vật học; cử nhân lý luận chính trị.

Trước đó, ông Giang từng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa.

Cuối tháng 10-2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ông Giang trúng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT.  

Ông Đầu Thanh Tùng, năm nay 52 tuổi, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Tùng có trình độ Bác sĩ đa khoa, Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Tùng là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII và XIX.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Tùng từng kinh qua các chức vụ là Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Phó Giám đốc rồi Giám đốc sở Nội vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

Trước đó như PLOđã đưa tin, chiều 6-12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm