Thanh tra Chính phủ đối thoại với 43 hộ dân Long An

“Buổi đối thoại hôm nay nhằm tiếp tục ghi nhận các đề xuất của người dân, sau đó đối chiếu với quy định pháp luật để thống nhất hướng giải quyết đúng lý hợp tình. Các công dân cần bình tĩnh, hợp tác với cơ quan chức năng, không nên tiếp khiếu vượt cấp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng” - ông Bình nhấn mạnh.

Ông Đỗ Hữu Lâm cho rằng quyền lợi hợp pháp của 43 hộ dân huyện Vĩnh Hưng đã được giải quyết phù hợp. Các yêu cầu trả lại đất cũ (đất đưa vào sản xuất tập đoàn những năm 1980 - PV) không có cơ sở giải quyết. Thay vào đó, tỉnh Long An sẽ xem xét hỗ trợ các chính sách xã hội phù hợp cho từng hộ dân.

Năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận về khiếu nại của 43 hộ dân này. Theo đó, “không giải quyết việc trả lại đất cũ (không bồi hoàn). Nếu các hộ dân có khó khăn trong cuộc sống thì địa phương sẽ xem xét giải quyết có tình, có lý...”. Sau đó các cơ quan chức năng đã thực hiện một số chính sách xã hội, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà đại đoàn kết cho các hộ dân.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm