Tháo dỡ chốt ở thị trấn Tân Túc, công an phát nước, bánh mì cho người về quê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-10, Chốt chặn trên Quốc lộ 1 với giao lộ đường Bùi Thanh Khiết đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã được lực lượng chức năng cho tháo dỡ.

Đây là chốt gần giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và tỉnh Long An.

Trong ngày 2-10, vẫn có rất đông người dân về miền Tây. Ảnh HT

Nơi đây cũng từng xảy ra cảnh người dân tập trung về quê đông đúc, gây ùn ứ kẹt xe trong các ngày 3-9 và 1-10.

Trong ngày, ghi nhận khu vực thông thoáng, người dân về các tỉnh miền Tây khi qua đây cũng được các cán bộ chiến sĩ công an phát bánh mì và nước miễn phí.

Chốt kiểm soát ở giao lộ Quốc lộ 1 - Bùi Thanh Khiết đã được tháo dỡ. Ảnh HT

Trong khi đó, chốt chặn ở ngã tư Ba Làng, giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Long An vẫn được lực lượng chức năng TP.HCM duy trì. Khi người dân về miền Tây bằng xe qua đây vẫn được cho qua.

Lực lượng chức năng phát bánh mì, nước cho người dân về quê. Ảnh HT

Trong khi đó, tại chốt kiểm soát thuộc địa phận tỉnh Long An lực lượng chức năng cũng “xả chốt”. Những người dân đi xe biển số Long An khi qua đây sẽ được yêu cầu khai báo y tế, điểm đi, điểm đến. Với xe người dân các tỉnh khác qua chốt vẫn được lưu thông.

Trong khi đó, chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Long An cũng được "xả chốt". Ảnh HT

Theo một người dân đi xe máy về miền Tây, hôm nay (2-10) việc lưu thông thuận lợi, không bị chặn lại. “Tôi thật may mắn khi chạy xe được thông suốt, dọc đường còn được các anh gửi tặng bánh mì và nước uống” – người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm