Thay biển hạn chế tốc độ đường trên cao

Trước đó, Sở GTVT TP Hà Nội đề xuất Bộ GTVT cho giữ lại biển báo 35 km/giờ vì tốc độ trên phù hợp với tốc độ lưu thông chung toàn TP và phù hợp với khuyến cáo của giới khoa học về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, đề xuất này bị tân Tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện bác bỏ với lý do rất dễ xảy ra tai nạn, thậm chí ùn ứ giao thông, các xe cũng khó căn chuẩn dưới hoặc bằng 35 km/giờ, gây căng thẳng cho lái xe.

“Đây là tuyến cao tốc cho phép xe chạy tới 80 km/giờ, đang chạy như vậy đến một đoạn đường ngắn phải giảm xuống 35 km/giờ sẽ khiến các xe phải thắng gấp, gây nguy hiểm. Chúng tôi đã trao đổi với Sở GTVT TP Hà Nội thay biển báo hạn chế tốc độ 35 km/giờ  bằng biển báo 40 km/giờ tại các chiều lên xuống. Thậm chí đoạn đi lên có thể chạy trên 50 km/giờ cũng không vấn đề gì” - ông Huyện nhấn mạnh.

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm