Thêm 1 lãnh đạo HĐND TP.HCM nghỉ hưu

Sáng 20-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh.
Theo quyết định, bà Trương Thị Ánh sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-4-2019.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định nghỉ hưu cho bà Trương Thị Ánh. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Bà Trương Thị Ánh năm nay 60 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai. Bà có trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị. Trước khi nghỉ hưu, bà là thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, đại biểu HĐND TP.HCM khóa VI, VII, VIII.

Trong quá trình công tác, bà Trương Thị Ánh đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau, trong đó bà từng làm Chủ tịch UBND quận 1, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Bà Ánh cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Ánh cho biết hơn 30 năm công tác, bản thân bà luôn được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà bày tỏ sau khi về hưu, vẫn sẵn sàng góp ý, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP  tặng hoa cho bà Trương Thị Ánh. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp cho TP.HCM của bà Trương Thị Ánh.

Theo ông Quang, bà Ánh đã trưởng thành từ cơ sở; là người chân tình, luôn được nhân dân tin yêu, sẵn sàng giúp đỡ, giải quyết những vấn đề khó khăn của nhân dân.
Ông Quang chúc bà Ánh luôn mạnh khỏe, tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng với lãnh đạo TP, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển.
Cùng với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM đã nhận quyết định nghỉ hưu, thời gian tới, lãnh đạo HĐND TP.HCM chỉ còn lại một Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm