Thêm hai lao động người Việt tử vong ở Angola

Ngày 22-3, người thân và UBND phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cho biết đã nhận được thông tin lao động người Việt ở Angola báo về: anh Trần Xuân Hiệp (22 tuổi, quê phường Tân Giang) đã tử vong ở Angola. Anh Hiệp đi xuất khẩu lao động "chui", bị tử vong vào trưa 19-3, tại Banguela (Angola) do bị sốt xuất huyết.

Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đau buồn thông báo anh Hiệp từ trần tại Angola do bị sốt xuất huyết. 

Trước đó, ngày 18-3, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã ra thông báo tin buồn: anh Vũ Nguyên Giáp (quê xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định) tử vong trưa 17-3, tại Luanda (Angola) do bị sốt rét ác tính.

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola đã gửi lời chia buồn tới gia đình anh Hiệp và anh Giáp. Đồng thời, kêu gọi lòng hảo tâm quyên góp giúp đỡ để đưa thi thể hai người này về nước an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, vào chiều 5-3, anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi) và Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi) cùng đi lao động "chui", bị cướp ở Angola đánh và bắn chết.

Anh Hậu (quê xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị cướp bắn chết chiều 5-3, tại tỉnh Uige (Angola), cách thủ đô Luanda 300 km.

Anh Nghĩa (quê xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị hai đối tượng làm thuê người bản địa đánh chết ở Angola vào ngày 3-3. Hiện thi thể anh Hậu và anh Nghĩa cũng chưa được đưa về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm