Vụ “bốn công dân được minh oan”

Thêm một người yêu cầu bồi thường oan

Ngoài ra, bà Thu còn yêu cầu tòa phải công khai xin lỗi bà tại địa phương và trên báo chí.

Trước đó, một người cùng vụ án là bà Đỗ Thị Hồng Liễu cũng đã yêu cầu TAND TP Mỹ Tho bồi thường 139 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 8-2012, công an phát hiện bà Liễu ghi số đề, sau đó khởi tố bà Liễu, bà Thu cùng hai người khác về tội đánh bạc. Tháng 2-2013, TAND TP Mỹ Tho đã phạt bà Liễu 124 ngày tù, ba người còn lại từ sáu tháng tù treo đến 18 tháng tù treo. Tháng 7-2013, TAND tỉnh Tiền Giang đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì số tiền thu giữ khi bắt quả tang chưa đến 2 triệu đồng, chưa đủ định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, VKSND TP Mỹ Tho đã đình chỉ điều tra với bốn người với lý do hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội (khoản 1 Điều 25 BLHS). Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài phân tích rằng căn cứ đình chỉ không đúng thì VKS đã hủy bỏ các quyết định trên, ra các quyết định đình chỉ mới với lý do hành vi của bốn người không cấu thành tội phạm (khoản 2 Điều 107 BLTTHS).

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm