Theo dõi chặt chẽ hoạt động giàn khoan Hải Dương 981 ở biển Đông

Thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan bán chìm Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ 17-29.53N, 110-57.18E từ ngày 28-12 đến 10-2-2016, đồng thời yêu cầu các phương tiện đường thủy cấm tiến vào khu vực 2.000 m xung quanh giàn khoan ở tọa độ trên.

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Ảnh: AFP 

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều 29-12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 cách đường trung tuyến ranh giới trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 70 hải lý về phía đông nằm ở vị trí ngang với Quảng Bình ở Việt Nam.

Hiện giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trên biển Đông nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông.

Trước đó giàn khoan Hải Dương 981 từng hạ đặt trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giàn khoan Hải Dương 981 đã hạ đặt trái phép sâu trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý và có hàng chục tàu bảo vệ đi cùng từ ngày 1-5 đến 16-7.

Hải Dương 981 là giàn khoan nửa nổi nửa chìm, có chiều dài 114 m, chiều rộng 90 m, chiều cao 137 m và khối lượng 31.000 tấn. Diện tích mặt sàn của nó bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn. Hiện giàn khoan Hải Dương 981 thuộc quyền quản lý của Công ty Dịch vụ Bãi dầu Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm