Thiếu thốn, vợ chồng rủ nhau đi trộm

Theo hồ sơ, do hoàn cảnh nghèo khó thiếu thốn, chiều 7-3, Thủy và chồng là Huỳnh Văn Hùng rủ nhau đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, cả hai đến đường Nguyễn Văn Đậu giả vờ vào cửa hàng chị Phượng mua túi xách rồi trộm một máy tính xách tay của nạn nhân. Khi cả hai định bỏ chạy thì nạn nhân phát hiện, tri hô. Mọi người ùa ra vây bắt được Thủy, còn Hùng trốn thoát hiện đang bị truy nã.

HĐXX nhận thấy bị cáo có sức khỏe nhưng không lo làm ăn, không muốn tốn sức lao động nên đã xâm phạm đến tài sản người khác, do đó cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo đã ăn năn hối cải, gia đình khó khăn, tài sản bị mất đã trả cho người bị hại nên tòa tuyên mức án trên.

TRẦN DÂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm