Thông xe cầu Đồng Nai mới

Thông xe cầu Đồng Nai mới ảnh 1

Những phương tiện đầu tiên lưu thông qua cầu Đồng Nai mới sau lễ thông xe

Cầu Đồng Nai mới được thiết kế vĩnh cửu, tải trọng thiết kế hoạt tải HL – 93 theo tiêu chuẩn 22TCN – 272 – 05 với chiều rộng cầu 20m (5 làn xe), chiều dài gần 500m, độ tĩnh không thông thuyền cấp III (B = 50m, H = 7m). Dù phải thi công trong điều kiện khó khăn do địa hình địa chất là triền dốc, nền đá cứng, và tốc độ dòng chảy mạnh (3 - 4,5m/s), phải di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật 2 bên đầu cầu khá phức tạp nhưng các đơn vị thi công đã nỗ lực thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho rằng: “Cầu Đồng Nai mới khánh thành đi vào hoạt động sẽ đáp ứng kịp tốc độ phát triển giao thông tại khu vực Đông Nam bộ, đồng thời tạo sự thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Đây là một công trình xây dựng theo mô hình Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm, đã đạt đúng tiến độ đề ra, đảm bảo về chất lượng, mỹ thuật”.

Cầu Đồng Nai mới đi vào hoạt động sẽ giúp giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM và thuận lợi cho việc đi lại giữa các tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.

Theo Đ.Lý (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm