Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị thi đua cụm Tây Nam bộ

Ngày 26-3, Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (thứ ba từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ luân lưu Cụm trưởng. Ảnh: DK

Theo báo cáo, năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm thi đua đều tăng trưởng dương. Trong đó, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An và Trà Vinh có mức tăng trưởng cao hơn bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách đạt gần 92.600 tỉ đồng, đạt 105,54% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 17,78 tỉ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 97% kế hoạch.

Công tác phòng, chống COVID-19 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát, phát huy hiệu quả tích cực. Công tác bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, đặc biệt là ngăn chặn rác thải nhựa, thực hiện tốt phong trào quốc gia về ngăn chặn rác thải nhựa, không rác thải nhựa ven biển,…

Nhiều tỉnh trong Cụm đã thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công, với phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn” nhận được sự ủng hộ, quan tâm và phản hồi tích cực từ người dân, doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các tỉnh trong Cụm thi đua ổn định và được giữ vững, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực các địa phương trong cụm thi đua đạt được trong năm qua.

Các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: DK

Từ kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các địa phương căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Từ đó, các tỉnh trong cụm có kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, cùng cả nước tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong công tác khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cụm thi đua Tây Nam Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng thành tích. Không nhất thiết khen lần sau phải cao hơn lần trước nếu không tiêu biểu. Đặc biệt, quan tâm khen thưởng đột xuất, cạnh đó, khen nhiều hơn cho người dân, người lao động trực tiếp. Cạnh đó, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình, tiêu biểu để khen thưởng, trường hợp thật sự tiêu biểu có thể khen thưởng vượt cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm