Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Lực lượng tìm kiếm nước ngoài phải rút khỏi vùng biển VN

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Lực lượng tìm kiếm nước ngoài phải rút khỏi vùng biển VN ảnh 1Việt Nam đã nỗ lực hết sức huy động phương tiện tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng yêu cầu tuy dừng việc tìm kiếm nhưng lực lượng tìm kiếm cứu nạn của VN vẫn tạm giữ vị trí để nắm giữ tình hình, đồng thời thông báo cho lực lượng tìm kiếm của nước ngoài đã được cấp phép rút khỏi vùng biển của VN.

Văn phòng UBQG TKCN cũng thông tin, 14 giờ ngày 15-3, Văn phòng UBQG TKCN đã nhận được thông tin từ Đại sự đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao: Thủ tướng Malaysia thông báo dừng tìm kiếm tại biển Đông, máy bay có thể thay đổi đường bay và có nhiều khả năng do có người can thiệp, nhiều khả năng máy bay chuyển về hướng Tây, khu vực sa mạc Kazakhstan. Hiện phía Malaysia đã chuyển hướng tìm kiếm máy bay mất tích về vùng biển Ấn Độ Dương.

Theo Văn phòng UBQG TKCN, sau 8 ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của VN đã huy động 11 máy bay, 7 tàu, túc trực 24/24 để tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm