Thủ tướng chỉ ra 3 định hướng phát triển kinh tế Cao Bằng

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Cao Bằng - địa phương thuộc diện khó khăn nhất cả nước. Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ luôn duy trì ba ổn định, bao gồm ổn định về chính trị-an ninh; ổn định chính sách thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư; ổn định trong tư duy nhất quán phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh đến vị trí, vai trò và tiềm năng to lớn của mảnh đất và con người Cao Bằng được nhiều thế hệ lãnh đạo trong lịch sử “đặt niềm tin chính trị”, làm nơi khởi nguồn cách mạng và đã thành công.

Thủ tướng cũng chỉ rõ Cao Bằng là một tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng giao thông kết nối còn hạn chế. Thủ tướng nêu ra ba hướng đi chính cho phát triển kinh tế-xã hội của Cao Bằng bao gồm dịch vụ du lịch; nông nghiệp, lâm nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao và kinh tế cửa khẩu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm