Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân ở Phú Yên

Chiều 1-12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cùng lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên, đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm bốn người chết, ba người bị thương ở huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Ông Khuất Việt Hùng (ngồi ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm hỏi người thân bà Nguyễn Thị Bảo Linh. 

Ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Phú Yên, huyện Đông Hòa thắp hương các nạn nhân tử vong; đồng thời chuyển lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đến gia đình các nạn nhân.

Ông Hùng động viên người thân các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi mất mát và trao trợ giúp mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng.

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân. 

Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo ông Khuất Việt Hùng, đây là vụ tai nạn giao thông rất thảm khốc, gây hậu quả rất nặng nề, thương tâm. Ông đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tập trung hỗ trợ các gia đình nạn nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo ông Hùng, một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên là người điều khiển ô tô đã uống rượu bia. Do đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm này. Cơ quan công an, VKS cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh đối với người gây ra vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Ông cũng đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. 

Theo Công an huyện Đông Hòa, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng với Võ Duy Đô (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa).

Đô bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 260 BLHS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Võ Duy Đô không có giấy phép lái ô tô. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của Đô khi lái xe gây tai nạn là 0,74 mg/lít khí thở.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên. 

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định: Lúc 19 giờ 10 ngày 30-11, Võ Duy Đô điều khiển xe bán tải 78C-085.44 trên quốc lộ 29 theo hướng bắc-nam.

Khi đến đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, xe bán tải tông vào xe đạp điện do cháu Lê Thị Tiến (14 tuổi, ngụ thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam) điều khiển cùng chiều ở phía trước.

Tiếp đó, ô tô tông tiếp vào xe máy 78M1-0830 do bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) điều khiển chở phía sau con gái là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (năm tuổi).

Xe bán tải tông tiếp xe máy 78G1-353.18 do anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung) cầm lái chở vợ là Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) cùng hai đứa con là Huỳnh Đức Nam Đồng (năm tuổi) và Huỳnh Trịnh Băng Tâm (chín tháng tuổi).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm bốn người tử vong, gồm bà Nguyễn Thị Bảo Linh và con gái Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, cháu Lê Thị Tiến, cháu Huỳnh Đức Nam Đồng. Vợ chồng và con gái anh Đôi bị thương nặng.

BS Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bình Định, cho hay đến chiều 1-12, nạn nhân Trịnh Thị Kim Loan vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. Chị Loan vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch rất yếu, tiên lượng xấu.

Chị Loan bị chấn thương sọ não, gãy hai xương đùi nhưng chưa thể phẫu thuật vì sức khỏe không đảm bảo.

Người thân chăm sóc anh Huỳnh Chí Đôi tại BV đa khoa tỉnh Bình Định. 

Trong khi đó, chồng chị Loan là anh Huỳnh Chí Đôi cũng đang chờ phẫu thuật. Anh Đôi bị gãy đốt sống cổ C2, chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay, cánh tay… Bệnh nhân có thể giao tiếp được nhưng sức khỏe rất yếu.

Riêng con vợ chồng anh Đôi là bé Huỳnh Trịnh Băng Tâm (chín tháng tuổi) bị xây xát nhẹ, hiện đang được theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm