Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư ở Bắc Kạn

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi thấy hàng trăm nhà đầu tư đã không quản ngại khó khăn đến dự hội nghị. Thủ tướng nêu rõ một tỉnh giàu truyền thống như Bắc Kạn thì cũng phải là một tỉnh giàu ý chí vươn lên trong làm ăn kinh tế.

Thủ tướng cho biết Bắc Kạn có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng với trữ lượng quặng lớn như chì, kẽm, sắt.

Ngoài ra, tiềm năng phát triển du lịch cũng rất lớn với một trung tâm du lịch là hồ Ba Bể, một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới với diện tích 500 ha. Tỉnh cũng có tiềm năng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp thế mạnh. Cơ sở hạ tầng của Bắc Kạn đã được cải thiện đáng kể, tạo thuận lợi cho đi lại và đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm