Thủ tướng dự lễ khởi công dự án muối mỏ kali tại Lào

Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài với tổng mức đầu tư 522 triệu USD.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong bấm nút khởi công dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lào đã không ngừng phát triển. Thủ tướng đề nghị chính phủ Lào cho phép Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục triển khai dự án ở diện tích rộng hơn để bảo đảm nguồn nguyên liệu, có cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế và tạo điều kiện cho lao động, chuyên gia Việt Nam sang làm việc tại dự án.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã tới thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Bác Hồ đã từng sống và hoạt động trong những năm 1929-1931 tại Xiêng-vang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouan.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm