Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Thụy Điển

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đại sứ đã có nhiệm kỳ rất thành công tại VN với hoạt động thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Thụy Điển cho biết thời gian ở VN đối với ông rất đặc biệt và đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, các bộ, ngành của VN đều muốn thúc đẩy quan hệ với Thụy Điển. Đại sứ cho biết hiện làn sóng các doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm tới VN rất rõ và muốn đầu tư tại VN trong nhiều lĩnh vực. Thụy Điển cũng nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp VN quan tâm đến thị trường nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg đến chào kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: plo.vn

Nhắc lại việc VN trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng trân trọng cám ơn Thụy Điển đã ủng hộ VN, đồng thời đánh giá cao Thụy Điển thúc đẩy EU thông qua Hiệp định thương mại tự do VN-EU (EVFTA).

Thủ tướng mong muốn chính phủ Thụy Điển tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại và đầu tư. Thủ tướng mong rằng hai nước thúc đẩy giao lưu nhân dân hơn nữa, làm nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực khác.

Nhân dịp này Thủ tướng gửi lời thăm đến thủ tướng Thụy Điển và mong muốn chào đón thủ tướng Thụy Điển thăm VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm