Thủ tướng: Rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác dự báo bão

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao Nam Định đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong việc phòng, chống bão, bảo vệ tính mạng người dân, cứu lúa, hoa màu, nhất là không để xảy ra hậu quả đáng tiếc về người.

Thủ tướng cũng lưu ý ngành tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác dự báo bão số 1 vừa qua. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến cơn bão số 2… Thủ tướng gửi lời hỏi thăm tới các gia đình ở các tỉnh bị thiệt hại trong cơn bão số 1.

Về cơn bão số 2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương lúc 21 giờ ngày 31-7 cho hay đến 19 giờ ngày 1-8, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 15-16, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Bão có khả năng hướng về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này... Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các cơ quan liên quan về chủ động phòng, chống bão. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm