Thủ tướng: Sẽ xem xét vấn đề cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Ngày 20-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, kiến nghị Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để cảng Quy Nhơn trở lại là cảng của Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định.

"Quá trình thoái vốn chắc chắn có vấn đề"

Theo ông Tùng, cảng Quy Nhơn có vị thế chiến lược rất quan trọng, là đường ra cho hàng hóa của cả Tây Nguyên, vùng hạ Lào, đông bắc Thái Lan, tuyến hành lang đông- tây…

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa, bán cảng Quy Nhơn cho tư nhân khiến cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Định rất bức xúc. Từ khi cảng Quy Nhơn thành cảng của tư nhân, tỉnh đã rất lúng túng trong chỉ đạo, quản lý, quy hoạch…

“Tôi xin thay mặt cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Định tha thiết đề nghị Thủ tướng làm sao cho cảng Quy Nhơn trở lại là cảng của tỉnh, của Nhà nước, không cổ phần hóa gì hết! Nếu được như thế, cán bộ, nhân dân Bình Định sẽ rất mừng. Tôi dám khẳng định như vậy", ông Tùng kiến nói.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (đứng) kiến nghị thu hồi cổ phần để cảng Quy Nhơn trở lại là cảng của Nhà nước.

Đồng tình với kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành hết sức quan tâm đề xuất của tỉnh. “Sau này, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng. Chúng ta không dám nói gì trước nhưng trong quá trình thoái vốn chắc chắn có vấn đề. Cảng Quy Nhơn có giá trị tài sản lớn như thế mà số tiền thu lại rất thấp”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định.

Trước vấn đề này, Thủ tướng nói: “Nhà nước sẽ xem xét vấn đề cổ phần hóa tại cảng Quy Nhơn sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận. Qua đó sẽ có phương thức quản lý tốt hơn để cảng phát triển. Tôi rất chú ý lắng nghe ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và các đồng chí khác ở đây về vấn đề cảng Quy Nhơn”.

Tập trung phát triển bốn trụ cột kinh tế

Chỉ đạo về phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Định, Thủ tướng cho rằng sự phát triển của tỉnh cần đặt trong mối quan hệ với cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên để khai thác lợi thế về địa kinh tế. Việc quy hoạch các ngành kinh tế cần đặt trên quan điểm kinh tế mở nhằm khai thác lợi thế chung của cả vùng.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định phải quy hoạch, quản lý tốt, chặt chẽ hơn 134 km bờ biển. Đó là quy hoạch theo hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cạnh đó phải có giải pháp xử lý hiệu quả xung đột giữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ, môi trường, không để cản trở lợi thế của địa phương trong quá trình phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Định phải tập trung phát triển bốn trụ cột kinh tế gồm ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng, du lịch…Trong phát triển du lịch, cần phát huy nhân tố đặc sắc của Bình Định mà ai cũng biết, đó là “đất võ trời văn”.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần phát triển thủy sản thành ngành kinh tế lớn, biến cá ngừ đại dương thành thương hiệu lớn của Bình Định. Chú trọng thu hút đầu tư vào chế biến thủy sản, hệ thống kho bảo quản, kho cấp đông để nâng giá trị sản phẩm. Theo Thủ tướng, tỉnh phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đối thoại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó sớm giải quyết các dự án treo.

Thủ tướng cho biết thêm Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu, bảo đảm cấp điện cho xã đảo này trong năm 2018.

 

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Tháng 2-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Tháng 3-2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-7-2017.

Tháng 4-2017, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn với thời gian 30 ngày.

Liên quan vụ việc trên, tháng 5-2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Thiện đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ký văn bản đề nghị bí thư Ban Cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khi đó về cổ phần hóa cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm