Thừa Thiên - Huế chính thức báo cáo Thủ tướng về dự án ở Hải Vân

Báo cáo này đồng thời được gửi đến Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Đường vào dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định, địa điểm thực hiện dự án nằm trong Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô do Thủ tướng phê duyệt. Cụ thể, quyết định 1771/QĐ-TTg, ngày 5-12-2008 tại điểm b, khoản 4, điều 1 đã nêu rõ định hướng phát triển không gian các phần khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 

Theo đó, khu phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp phân bổ từ Cảnh Dương, Cù Dù đến cầu Tư Hiền khu vực Lăng Cô ven núi Hải Vân và hòn Sơn Chà. Quy mô dự kiến 1.950 héc ta. Trong đó, khu du lịch Lăng Cô 950 héc ta, khu du lịch Bãi Chuối 150 héc ta, khu du lịch Cù Dù 360 héc ta, khu du lịch Cảnh Dương 270 héc ta, các khu du lịch còn lại 100 héc ta (bao gồm khu vực mũi Khẽm). 

Như vậy phần diện tích mũi Khẻm và hòn Sơn Chà được tính toán vào phần diện tích đất phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái cao cấp nằm trong diện tích ranh giới khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã được Thủ tướng phê duyệt. Do đó, Thừa Thiên- Huế không tranh chấp với ai cả.

Về quy trình thực hiện dự án của tỉnh thực hiện đúng trình tự, quy định của nhà nước. Về phần nhà đầu tư, Công ty TNHH World Shine Hong Kong, đây là công ty đã triển khai nhiều dự án ở Việt Nam trong thời gian qua. Hiện họ đang đầu tư tại Đà Nẵng cũng với diện tích bãi biển rất lớn, nên họ đầu tư ở Thừa Thiên- Huế không có gì lạ. Thừa Thiên- Huế không vì lợi ích kinh tế mà phá vỡ an ninh quốc phòng.

Theo đó, tỉnh sẽ chấp hành nghiêm túc các chủ trương, quyết định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

3 giờ chiều nay, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã có cuộc gặp báo chí xung quanh sự việc trên. Kính mời bạn đọc đón theo dõi thông tin chi tiết về vụ việc này trên báo giấy Pháp Luật TP.HCM số ra ngày mai 21-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm