Thực hiện Chỉ thị 12: Một phường phát hơn 8.000 giấy 'đi chợ' cho dân

 

Ngày 24-7, tổ công tác của UBND phường Tân Hưng Thuận, TP.HCM thực hiện tuần tra, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ký Chỉ thị khẩn số 12 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Ảnh NT

Theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận đây là một trong các công tác nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12 của Thành ủy. Ảnh NT

“Chúng tôi đã thành lập 9 chốt của UBND phường và một chốt liên quận. Ngoài ra các khu phố cũng thành lập một số chốt theo tinh thần Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12” – ông Ẩn nói. Ảnh NT

Đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Hưng Thuận cũng cho biết việc lập chốt, thành lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên địa bàn để đảm bảo khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường, quận cách ly với quận… Ảnh NT

Ngoài lực lượng thường xuyên túc trực ở các chốt cố định, UBND phường còn tổ chức hai Tổ cơ động gồm cả lực lượng công an quân sự, bảo vệ dân phố, công chức… sẽ đi tuần tra, kiểm tra trên địa bàn phường với các trường hợp người dân ra ngoài không thực sự cần thiết theo quy định. Ảnh NT

Theo đó, hai tổ cơ động thực hiện việc tuần tra trên địa bàn phường theo tuyến đường đã được phân công từ trước. Trong chiều cùng ngày, ghi nhận nhiều người dân còn khá bỡ ngỡ về các biện pháp siết chặt hơn của chính quyền địa phươngẢnh NT

Trong ngày UBND phường cũng phát 8.282 phiếu phân ra các khu phố để chuyển xuống cho từng hộ gia đình để mỗi hộ dân một tuần có thể phân thời gian đi chợ, mua nhu yếu phẩm cũng như mua các thứ cần thiết theo đúng quy định vào sáng hoặc chiều. Ảnh NT

Mỗi gia đình trên địa bàn phường được phát một giấy đi đường mua thực phẩm theo đúng quy định. Ảnh NT

“Việc này nhằm có sự quản lý hiệu quả. Chúng tôi cũng khuyến cáo và khuyên bà con chỉ ra đường khi thật sự cần thiết theo đúng thời gian được ghi rõ trên giấy được UBND phường phát để đảm bảo giãn cách xã hội và đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho bà con. UBND phường Tân Hưng Thuận sẽ thường xuyên đi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản xử phạt theo quy định” -  ông Ẩn thông tin. Ảnh NT

Theo đó, tổ cơ động số 1 sau khi chốt chặn ở tuyến đường DD5 và đường ĐHT 02 thì tuần tra nhiều tuyến đường trên địa bàn. Ảnh NT

Tại một cơ sở sản xuất trên đường ĐHT 42, lực lượng chức năng phát hiện một số người đứng ngoài vỉa hè nên nhắc nhở. Tổ công tác yêu cầu chủ cơ sở thông tin về ngành nghề sản xuất và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định mới. Chủ cơ sở sản xuất khá ngơ ngác trước những thông tin mà tổ công tác đưa ra về Chỉ thị 12. Lực lượng chức năng sau đó nhắc nhở người này không để xe máy trên lòng đường, vỉa hè và chấp hàng nghiêm các quy định. Ảnh NT

Tại một số tiệm tạp hóa, kinh doanh thực phẩm trên tuyến đường ĐHT 03 cán bộ UBND phường nhắc nhở người dân tuân thủ theo Chỉ thị 12. Ảnh NT

Tại các chốt trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận hiện đều có lực lượng chốt chặn, người dân cần phải cập nhật, tuân thủ nghiêm các quy định để tránh bị xử phạt. Ảnh NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm