Thuế thu nhập cá nhân: Sao nộp ‘khủng’, sao ‘chây ì’

Các 'sao' đóng thuế 'khủng'
Văn nghệ sĩ chủ động liên hệ cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế - Ảnh: T.Xuân

Một MC đóng gần 1,5 tỉ đồng tiền thuế

Sau khi đã thực hiện đóng thuế TNCN trong năm 2013 với số thuế 377,7 triệu đồng, ca sĩ M. thực hiện quyết toán thuế và tự kê khai thêm thu nhập với số thuế hơn 116,5 triệu đồng; diễn viên hài A. sau khi đóng số thuế TNCN gần 260 triệu đồng cũng đã kê khai thêm số thuế 368,5 triệu đồng; ca sĩ V. khai thêm số thuế 91,8 triệu đồng sau khi đã đóng 97,4 triệu đồng; MC T. sau khi đóng 92,5 triệu đồng tiền thuế TNCN trong năm 2013, MC này đã thực hiện quyết toán về đóng thêm số thuế 45,6 triệu đồng…

Cũng theo thông tin mà chúng tôi nắm được, mới đây, 4 văn nghệ sĩ vừa hoàn tất hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Trong đó, hồ sơ thuế TNCN của MC B. đã nộp từ năm 2009 - 2013 là 771,5 triệu đồng, số thuế phát sinh thêm là 1,49 tỉ đồng (người có số thuế cao nhất trong danh sách đợt này); ca sĩ C. với số thuế đã nộp trong năm 2010 - 2013 là 262,2 triệu đồng, số thuế phát sinh thêm là 345,7 triệu đồng; ca sĩ T. có số thuế đã nộp từ năm 2012 - 2013 là 110,5 triệu đồng, số thuế phát sinh thêm là 89,6 triệu đồng…

Thuế thu nhập cá nhân: Sao nộp ‘khủng’, sao ‘chây ì’ ảnh 2
Hoạt động biểu diễn của văn nghệ sĩ được cơ quan thuế theo dõi sát sao - Ảnh minh họa: Độc Lập

Theo Cục thuế TP.HCM, cơ quan thuế đã gửi 25 thư mời đến văn nghệ sĩ nổi tiếng như MC, diễn viên điện ảnh, đạo diễn, người mẫu trong và ngoài nước.

Tính đến ngày 28.5 đã có 18 văn nghệ sĩ liên hệ làm việc với cơ quan thuế, trong đó 12 văn nghệ sĩ đã kê khai gồm 7 văn nghệ sĩ tự kê khai số tiền gần 1,9 tỉ đồng và 4 văn nghệ sĩ khai bổ sung số thuế là 2,14 tỉ đồng; 7 văn nghệ sĩ đang bổ sung tờ khai.

Tuy nhiên, trong danh sách 25 thư mời gửi đi, cơ quan thuế không liên lạc được với một số văn nghệ sĩ.

Cơ quan thuế có đầy đủ dữ liệu về các văn nghệ sĩ

Thuế thu nhập cá nhân: Sao nộp ‘khủng’, sao ‘chây ì’ ảnh 3
Văn nghệ sĩ không thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ bị phong tỏa tài khoản, ngăn xuất cảnh (một hoạtđộng biểu diễn của nghệsĩ)- Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM đánh giá: “Giới văn nghệ sĩ đã thực hiện thuế TNCN ngày càng nghiêm túc hơn so với những năm trước và đóng góp số thu vào ngân sách nhà nước ngày càng cao. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, về nguyên tắc, người nộp thuế nói chung, văn nghệ sĩ nói riêng thực hiện nghĩa vụ thuế trên tinh thần tự khai, tự nộp. Nói vậy không có nghĩa cơ quan thuế không làm gì. Khi đã ban hành thư mời các văn nghệ sĩ, cơ quan thuế đã có dữ liệu tương đối đầy đủ về thu nhập cũng như các chương trình biểu diễn, chương trình quảng cáo của họ”.

Minh nghĩ là nghệ sĩ thì không trốn thuế đâu vì chúng tôi biết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nhất là khi gánh trên vai "trọng trách" là người của công chúng. Với những "nghi án" mà báo chí đề cập về việc nghệ sĩ đóng thuế thu nhập ít hơn so với thu nhập ước lượng, tôi không dám đưa ra bình luận gì nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ cũng có nhiều khoản cần trang trải.Có thể họ chạy show hằng đêm nhưng chưa chắc gì họ đã có lương khủng đâu, ngoại trừ những ngôi sao hạng A MC - diễn viên Bình Minh

Minh nghĩ là nghệ sĩ thì không trốn thuế đâu vì chúng tôi biết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nhất là khi gánh trên vai "trọng trách" là người của công chúng.

Với những "nghi án" mà báo chí đề cập về việc nghệ sĩ đóng thuế thu nhập ít hơn so với thu nhập ước lượng, tôi không dám đưa ra bình luận gì nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ cũng có nhiều khoản cần trang trải.Có thể họ chạy show hằng đêm nhưng chưa chắc gì họ đã có lương khủng đâu, ngoại trừ những ngôi sao hạng A

Minh nghĩ là nghệ sĩ thì không trốn thuế đâu vì chúng tôi biết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, nhất là khi gánh trên vai "trọng trách" là người của công chúng. Với những "nghi án" mà báo chí đề cập về việc nghệ sĩ đóng thuế thu nhập ít hơn so với thu nhập ước lượng, tôi không dám đưa ra bình luận gì nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ cũng có nhiều khoản cần trang trải.Có thể họ chạy show hằng đêm nhưng chưa chắc gì họ đã có lương khủng đâu, ngoại trừ những ngôi sao hạng A MC - diễn viên Bình Minh
MC - diễn viên Bình Minh

Để thu thập dữ liệu về thu nhập của giới văn nghệ sĩ, cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu từ tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị chi trả thu nhập các nguồn thông tin khác như công ty tổ chức biểu diễn, công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện phòng trà, quán bar…

Bà Hương cho biết, với ứng dụng quản lý thuế TNCN, hệ thống quản lý thuế tập trung, tích hợp cho phép xử lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý thuế TNCN trên phạm vi toàn quốc. Chính vì vậy, tất cả dữ liệu kê khai từ cơ quan chi trả thu nhập đều được hệ thống và cơ quan thuế sẽ phát hiện những trường hợp có thu nhập nhiều nơi. Theo đó thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân người nộp thuế, mã số thuế, thời gian làm việc, thu nhập chịu thuế, số thuế khấu trừ, đã nộp…

Ngoài ra, cơ quan thuế còn phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của giới văn nghệ sĩ như làm việc với Sở Văn hoá - Thể Thao - Du lịch về giấy phép biểu diễn trong và ngoài nước, cấp phép sản xuất bán băng đĩa nhạc; làm việc với Sở Công thương về cấp phép hoạt động quảng cáo; làm việc với Sở Văn hoá -Thể Thao-Du lịch và Sở Công an về hoạt động xuất nhập cảnh tham gia biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo…

Theo bà Hương, các sai sót mà văn nghệ sĩ thường gặp vẫn giống như những năm trước là cứ nghĩ đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ 10% khi chi trả thu nhập nên cuối năm họ lại không đi quyết toán thuế. Do đó khi tổng hợp thu nhập chịu thuế thường rơi vào thuế suất cao hơn, ở khoảng 30% đến 35% nên mới phát sinh số thuế phải nộp.

Bà Hương khuyến cáo, văn nghệ sĩ có phát sinh thu nhập từ 2 nơi trở lên cần yêu cầu đơn vị chi trả cấp chứng từ khấu trừ thuế và phải chủ động thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Phong tỏa tài khoản, ngăn xuất cảnh văn nghệ sĩ “chây ì”

Đối với những trường hợp chưa liên lạc được do thay đổi địa chỉ, theo bà Hương, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước (như Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, An ninh văn hóa tư tưởng …), công ty tổ chức biểu diễn, công ty quảng cáo, bầu sô ca nhạc…, những nguồn thông tin khác để xác minh và gửi thư mời cho những người này.

Riêng đối với văn nghệ sĩ đã nhận thư mời nhưng không đến làm việc, cơ quan thuế sẽ dựa trên những thông tin thu thập được để xử lý theo quy định. Theo quy định hiện nay về xử lý nợ thuế, khi quá hạn phải nộp mà cá nhân chưa nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, kiến nghị với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngăn chặn xuất cảnh đồng thời công khai thông tin.

Bà Hương cho rằng: “Các biện pháp cưỡng chế thuế áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, cá nhân theo Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua. Do vậy, giới văn nghệ sĩ cũng không phải trường hợp ngoại lệ… Những văn nghệ sĩ thường xuyên đi biểu diễn ở nước ngoài cần lưu ý những quy định này để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc”.

Theo Thanh Xuân/TNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm