Thương binh giả, Bộ muốn mật, Chính phủ nói công khai

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cần công khai theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH xem xét, trường hợp nào công khai kết luận thanh tra sẽ gây phức tạp tình hình, tạo thành điểm nóng về khiếu kiện, cần thiết hạn chế công khai thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ LĐ-TB&XH trao tặng bằng khen cho người dân vì phát hiện ra nhiều hồ sơ thương binh giả. Ảnh: V.L

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ hạn chế công khai kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách người có công.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Quân khu, qua thanh tra phát hiện nhiều hồ sơ người có công sai phạm mang tính chất nghiêm trọng....

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.