Tịch thu tàu nước ngoài nếu vi phạm chủ quyền Việt Nam

Đây là một trong những nội dung được nhiều đại biểu đề nghị tại hội nghị Tổng kết 12 năm thi hành Luật Thủy sản sáng 11-12 tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, trong Luật Thủy sản cũ chỉ mới dừng ở việc xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền của Việt Nam đề nghị Luật Thủy sản sửa đổi phải đề cập cụ thể việc xử lý hành vi vi phạm tàu cá nước ngoài trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, cụ thể là tịch thu tàu cá nước ngoài. ông Nguyễn Tử Cương, Trưởng ban Phát triển thủy sản bền vững Hội Nghề cá Việt Nam, cho rằng trong Luật Thủy sản sửa đổi tới đây phải có quy định cụ thể việc bảo vệ được nguồn lợi thủy sản nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế, luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát bổ sung: Luật Thủy sản sửa đổi phải đề cập ưu tiên đánh bắt xa bờ tại các khu vực Hoàng Sa, Trường Sa vì ngoài phát triển kinh tế còn làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm