Tiến độ xây dựng cụm-tuyến dân cư khu vực ĐBSCL còn chậm

Theo đánh giá của nhiều đại biểu, tiến độ thực hiện chương trình (giai đoạn hai) còn chậm. Nguyên nhân do nguồn vốn giải ngân chậm.

Theo Ban điều phối chương trình, dự án có tổng vốn phân bổ từ trung ương là 3.540 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau hơn hai năm các tỉnh chỉ mới ứng được 801 tỉ đồng trong 1.383 tỉ đồng được duyệt. Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ giải ngân được 397 tỉ đồng trong số 1.006 tỉ đồng được duyệt. Do chậm giải ngân nên hiện chỉ có 138/178 dự án bồi thường, giải tỏa xong mặt bằng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Đến cuối năm 2012 phải xây dựng xong hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm