Tiếp tục thay mới dàn xe buýt chạy ở cửa ngõ phía tây TP.HCM

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP, đây là bước tiếp của chương trình đổi mới, thay thế 1.680 xe buýt của TP. Đặc biệt, đối với khu vực cửa ngõ phía tây TP thì đây là việc làm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, an toàn đi lại của người dân ở các khu dân cư, khu công nghiệp đang phát triển thuộc các quận, huyện Bình Chánh, Bình Tân và Tân Bình...

xe bus mới Chợ Lớn-Tân Túc

Các đại biểu bắt tay chúc mừng việc đưa 17 xe buýt mới vào chạy trên tuyến Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc và ngược lại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Binh, Giám đốc Hợp tác xã số 28, 17 xe buýt mới nhằm thay thế cho đoàn xe 47 chỗ chạy từ các năm 2004-2008 nay đã xuống cấp.  

kiểm tra chất lượng xe bus

Ông Binh (trái) và ông Phúc (phải) kiểm tra, trao đổi về chất lượng từng chi tiết trên xe như tay vịn an toàn cho khách trước khi đưa xe vào hoạt động.

Trên từng xe có ba camera giám sát hành trình

Trên từng xe có ba camera giám sát hành trình và ghi nhận dịch vụ của lái xe, tiếp viên đối với hành khách.

đi xe buýt ở TP. HCM

Bên thành xe đều có các bảng thông tin, thông báo, cảnh báo, chỉ dẫn... in bằng song ngữ. Việc này nhằm cuốn hút hành khách người nước ngoài đi xe buýt ở TP.HCM.

Tuyến xe buýt 84 có chiều dài 16 km, chạy 123 chuyến/ngày, giá vé 5.000 đồng/hành khách/lượt. Lộ trình: Bến xe Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng... ra quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí - Chợ Đệm - thị trấn Tân Túc... và ngược lại.

Xe bus tuyến 84

Xe buýt tuyến 84 đang chạy trên quốc lộ 1A.

Trước đó, tháng 6-2016, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP và Hợp tác xã số 28 đã đầu tư mới thay đổi 100% chủng loại xe buýt 12 chỗ thành xe buýt mới 40 chỗ, chạy tuyến 101 (Bến xe Chợ Lớn - chợ Tân Nhựt và ngược lại) có chiều dài gần 18 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm