Tin chiều 24-5: Nhiều tàu Việt Nam hư hỏng nặng, ba kiểm ngư bị thương

Trên thực địa, số lượng tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 là 127, tăng 5 tàu so với ngày 23-5, gồm 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá và một tàu chiến.

Mồi lần tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan thì Trung Quốc có phản ứng mạnh và nguy hiểm hơn. Trong ngày 24-5, tàu Trung Quốc đã  quyết liệt tăng tốc ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam ngay từ phạm vi cách giàn khoan 10-12 hải lý. 

Tuy nhiên, tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn đồng loạt cơ động, kiên trì đấu tranh, tiến vào gần và áp sát giàn khoan ở khoảng cách 5,5-6,5 hải lý để tuyên truyền, có lúc tàu của Việt Nam đã áp sát giàn khoan ở khoảng cách 3,7 hải lý.

Bên cạnh đó, Trung Quốc huy động bốn máy bay thường xuyên bay nhiều vòng trên khu vực tàu Việt Nam hoạt động ở tầm cao 300-500m. Thế nhưng, các tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn kiên quyết đấu tranh, củng cố duy trì lực lượng, duy trì cường độ để tiếp cận giàn khoan gần hơn, thực hiện việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm