Tính chất ít nghiêm trọng nên cho cải tạo không giam giữ

Đồng thời, tòa chuyển hình phạt tù sang phạt cải tạo không giam giữ cho các bị cáo Nguyễn Thị Thúy, Tô Thị Nghĩa, Lê Thị Phấn, Lê Thị Gần về tội đánh bạc và phạt bổ sung mỗi bị cáo 3 triệu đồng. Theo HĐXX, vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng nên chấp nhận kháng cáo và chuyển hình phạt như trên.

Sáng 24-10-2012, năm bị cáo này cùng một số bị cáo khác tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền thì bị bắt. Xử sơ thẩm, TAND huyện Gò Dầu phạt Tuyết 18 tháng tù về tội gá bạc, còn Thúy, Nghĩa, Phấn, Gần bị phạt mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội đánh bạc. Sau đó, năm bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm