Tinh thần bị kích động mạnh nên không tăng án

Tại phiên tòa, công tố viên đề nghị tòa tăng án bị cáo Phong lên mức tù chung thân, tuy nhiên HĐXX nhận định tại tòa bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, khi phạm tội thì tinh thần bị kích động mạnh bởi hành vi trái pháp luật của phía nạn nhân, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết tăng án.

Theo hồ sơ, ngày 5-11-2010, Phong đang ở nhà thì nghe anh trai gọi điện thoại về báo bị đụng xe nên chạy xe ra xem. Đến nơi, Phong biết người va quẹt xe với anh trai là anh Thắng, một nhân viên bảo vệ đang trên đường đi làm. Vụ va quẹt làm hư xe anh của Phong nên đôi bên thỏa thuận bồi thường. Do không mang theo tiền nên anh Thắng gọi người nhà đến thương lượng đền bù để kịp giờ đi làm. Trong lúc thương lượng hai bên đã căng thẳng, chửi nhau. Phong thấy vậy chạy về nhà cầm con dao chạy đến đâm hai người thân của anh Thắng khiến một người chết...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm