Tổ chức Lễ công bố tên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Hoàng Sa ở TP. Vũng Tàu

Theo đó, tuyến đường vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ cầu Cỏ May (cửa ngõ TP.Vũng Tàu thuộc phường 12) chạy qua Ẹo Ông Từ đến vòng xoay  3 Tháng  2 và trục 51B.  Đường có tổng chiều dài 7km, mặt đường rộng 70m. Tuyến đường Trường Sa là trục đường mới từ TP.Vũng Tàu qua xã Long Sơn; đường có chiều dài 8km, mặt đường rộng 60m, điểm đầu kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp, đi qua hai cây cầu là cầu Gò Găng và cầu Chà Và đến điểm cuối giao với đường 28 Tháng 4 (xã Long Sơn). Tuyến đường mang tên Hoàng Sa là tuyến đường dài 2km, mặt đường rộng 60; đường bắt đầu từ quốc lộ 51 vào xã Long Sơn.

 Lãnh đạo Tp.Vũng Tàu gỡ băng khánh thành tên con đườngTrường Sa. Ảnh: TK

Ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, phát biểu: “Đây là những tuyến đường đẹp, huyết mạch, cửa ngõ vào TP.Vũng Tàu và xã Long Sơn. Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thể hiện chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong Đề án quy hoạch đặt tên đường phố, TP.Vũng Tàu chọn tuyến đường đặt tên Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và Hoàng Sa”.

 Từ nay Tp.Vũng Tàu đã có đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TK

TP.Vũng Tàu cũng vinh dự là địa phương đầu tiên có phương án đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lãnh đạo TP.Vũng Tàu mong các cấp, các ngành cùng  nhân dân trên địa bàn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm vinh dự bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Hoàng Sa là những tuyến đường kiểu mẫu, văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông góp phần xây dựng TP.Vũng Tàu giàu đẹp, văn minh.

                                                TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm