VỤ “TÒA XỬ NHẸ, BỊ VKS KHÁNG NGHỊ”:

Tòa phúc thẩm đã tăng hình phạt

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, ngày 22-8-2008, Toại dùng cây gỗ đánh một người gây thương tật 28%. Xử sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa chỉ phạt Toại một năm ba tháng tù treo nên VKSND tỉnh Phú Yên đã kháng nghị. Theo VKS tỉnh, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, dùng cây gỗ là hung khí nguy hiểm đánh nạn nhân. Hơn nữa, bị cáo có nhân thân xấu, từng vào tù và nhiều lần bị phạt hành chính về các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Do đó, cấp sơ thẩm chỉ phạt bị cáo như trên là quá nhẹ và trái Nghị quyết 01 ngày 2-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao...

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm