VỤ CHƯA RÕ ĐÚNG SAI VÌ NHÂN CHỨNG BẺ CHÌA

Tòa tuyên cả ba bị cáo đều có tội

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, tháng 7-2008, cha con ông Ninh Văn Khoản được một người thuê đào hố trồng cà phê trên mảnh đất tranh chấp với gia đình Trọng. Anh em Trọng ra ngăn cản nhưng cha con ông Khoản vẫn cứ làm nên anh em Trọng cầm dao chém ông Khoản thương tật 54%, con ông Khoản thương tật 48%. Sau đó, ba anh em Trọng bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Từ giai đoạn điều tra đến khi xét xử, Dương, Thùy luôn kêu oan nên tòa từng phải trả hồ sơ nhiều lần. Tại phiên xử vừa qua, tòa nhận định lời khai của các bị cáo và nhân chứng của mình mâu thuẫn, không có cơ sở chứng minh Dương, Thùy vô can. Về phía nhân chứng bẻ chìa thì một mực khai tại tòa là “chỉ đi ngang qua, không thấy sự việc gì đã diễn ra”. Từ đó, tòa đã tuyên án như trên.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm