Tối nay, Quảng Nam khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Tối nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh (24/3/1975-24/3/2015), 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2015) và khánh thành Tượng đài mẹ Việt nam Anh hùng. Lễ kỉ niệm sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được đầu tư trên 411 tỷ đồng sẽ được tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành vào tối nay. LÊ PHI 

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đây sẽ là dịp để ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng quê hương. Đồng thời, động viên toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết. Quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội..thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lễ kỉ niệm và khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại khu vực núi Cấm (TP Tam Kỳ) sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam. Tỉnh Quảng Nam cũng quyết định bắn pháo hoa tầm thấp ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật.

Dịp này, nhân kỉ niệm các sự kiện trên các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tổ chức khánh thành công trình Bảo tàng tỉnh và khai mạc Triển lãm mỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2015; tổ chức hoạt động về nguồn tại các điểm lịch sử...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm